Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Nhân kỷ niệm 85 năm đám tang cụ Phan 4/4/1926—4/4/2011 . Tại cuộc nói chuyện ở Đại học Hoa sen 23/3, nhà văn Nguyên Ngọc bảo cái mới của PCT (Phan Châu Trinh ) là chỉ ra mất nước do văn hóa. Theo Nguyên Ngọc, “Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, đó là chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh” “Chính từ tinh thần tự chủ ấy, ông đã dũng cảm chỉ ra hai nhược điểm chí tử của dân tộc: chủ nghĩa yêu nước hẹp hòi và ý thức vọng ngoại mù quáng.

1 nhận xét:

  1. "....ý thức vọng ngoại mù quáng."
    Sheraton Saigon towever
    Mot thang Tay mac quan ta lon va mot nguoi Viet ban do vet cung buoc vao mot luc
    Nhan viet tiep tan chay ra phu xach do cho thang Tay ban quan ta lon ma khong xach va li dum cho anh VK
    Why - ý thức vọng ngoại mù quáng.
    Bao nhieu nam song tren dat nguoi ma khong bao gio cam thay minh bi phan biet doi xu
    Ve VNam cam thay bi phan biet doi xu ngay tren chinh que huong minh

    Trả lờiXóa