Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

HENRY FORD và THƯỢNG ĐẾ

                                             Henry Ford năm 1888

 

 

              "Sản phẩm của Thượng đế còn 8 thiếu sót nghiêm trọng!"

 

 

Nguyên văn còm của bạn Hoàng Kim trong bài “Phỏng vấn đức Phật Thích ca” của bu là “Thói quen hơn khoa học”. Nhưng vừa nói chuyện Phật pháp xong, nay lại khoa học nghe nó khô khan quá, bu tui bèn đổi tựa đề thành ra “Henry ford và Thượng đế” cho có vẻ văn nghệ chút xíu, hihihi…

 

 

Ông vua xe hơi Henry Ford (1863- 1947) sau khi chết được lên Thiên đàng. Tại cổng Thiên đàng cóThánh Peter chờ sẵn để đón ông.  Vừa gặp Ford, Thánh Peter  bảo ông:

-  Hồi còn sống, ngươi đã sáng chế ra phương pháp làm việc dây chuyền trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi, phương pháp đó đã làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi được một ân huệ là có thể đàm đạo với bất cứ ai ở Thiên đàng này.

Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng đế. Thánh Peter bèn dẫn ông đi. Vừa gặp Thượng đế ông liền hỏi ngay:

- Thưa Ngài, lúc chế tạo ra đàn bà, Ngài đã nghĩ gì ?

Thượng đế nghe xong bèn hỏi lại:

- Ngươi hỏi như vậy là có ý gì?

Ford liền trả lời:

- Trong sáng chế của Ngài có quá nhiều sơ sót, ít nhất có 8 thiếu sót nghiêm trọng:

1- Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra

2- Máy thường kêu to khi chạy nhanh.

3- Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao.

4- Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới.

5- Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được.

6- Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau.

7- Đèn trước thì quá nhỏ.

8- Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều khủng khiếp.

Thượng đế nghe xong liền bảo:

- Ngươi đợi một lát để ta xem lại bản thiết kế.

Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư trên Thiên đàng đến để xem xét lại quá trình sản xuất đàn bà của mình dưới ánh sáng những phê phán của Henry Ford. Sau một thời gian nghiên cứu, Hội đồng Kỹ sư Thiên đàng đã trình lên Thượng đế bản báo cáo tổng hợp. Xem xong ngài bèn phán rằng:

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta thật có nhiều sai sót. Nhưng tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả thị phần của ta lại rất cao: Có gần 100% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ có chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của nhà ngươi.

      Vua xe hơi giật mình thấy lời Thượng đế sao mà quá đúng. Hóa ra thói quen tiêu dùng có sức mạnh lớn hơn logic khoa học rất nhiều lần. Và trong thế kỷ 21 này điều đó chưa dễ gì khắc phục !

26 nhận xét:

  1. Khong chi the ky 21 thoi dau, ve sau va chac nghin nam sau nua, thuong de van dung. Hehehe.

    Trả lờiXóa
  2. Thượng đê luôn luôn đúng hihihi

    Trả lờiXóa
  3. Sản phẩm của Thượng đế rất đáng tự hào

    Trả lờiXóa
  4. Thực ra sản phẩm của ông Ford hoàn hảo hơn, song không chiếm được nhiều thị phần bằng sản phẩm của Thượng đế

    Trả lờiXóa
  5. Sản phẩm của thượng đế có giá trị tiêu dùng cao chính vì 8 khuyết điểm mà "không dưng" nó lại chính là "ưu điểm" ... Nó không phải là thói quen tiêu dùng mà nó là "sự hấp dẫn của khát khao khám phá" , Muôn đời ông ford, các loại đàn ông khác và ngay cả thượng đế vẫn cứ ngộp về 8 điều mà có khi họ quên là khuyết điểm ..:)))))

    Trả lờiXóa
  6. Cũng là một ý rất hay ! Anh Bu ơi , anh em ta cùng khám phá nào !

    Trả lờiXóa
  7. Hihihi đúng là nhờ có 8 khuyết điểm ấy mà sản phẩm của Thượng đế chiếm được nhiều thị phần hơn Ford

    Trả lờiXóa
  8. Anh em ta chỉ khám chứ đừng phá đi mà phí của bác sỹ ơi

    Trả lờiXóa
  9. MTV nghe nói ông Bạc đã chi 3 ngàn tỉ cho 1 lần khám phá 8 thiếu sót của cô Chương Tử Di cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Lại nghe tin cô Chương đang kiện báo chí đưa tin oan cho cô ??

    Trả lờiXóa
  11. Ford thống kê thời gian "làm việc" của đàn bà ở phần này sai xót rồi vì không cứ "cứ đi 28 ngày.." mà sẽ có thời gian rất dài không có .. gì cả!.

    Trả lờiXóa
  12. Chính vì có đến 8 khiếm khuyết như thế nên đàn ông muốn sử dụng để thấy có sự tương phản so với sự hoàn hảo của mình, để có đối tượng cho mình bù đắp những chỗ thiếu hụt, xử lý chỗ chảy nhớt... Đàn ông có bệnh tổ tông là thích thể hiện bản lĩnh phái mạnh các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Chú Bu cho cháu mượn bài này của chú về post bên nhà cháu được không ạ?
    Đọc bài này của chú cháu thấy vui vui là.

    Trả lờiXóa
  14. Cháu cứ việc đưa về cho bạn bè đọc cười giải trí

    Trả lờiXóa
  15. Đây là chuyện tếu để cười không cần chính xác đến thế đâu

    Trả lờiXóa
  16. Hihihi không có 8 cái khuyết điểm ấy thì sản phẩm Thượng đế không ai dùng và cái nhân loại này tiêu tùng luôn

    Trả lờiXóa
  17. Cháu lấy rồi đó chú.
    Mọi người cũng vào tám vui lắm ạ.
    Nhưng cháu cho một cái hình minh họa sản phẩm của Thượng đế vào, mọi người chỉ mải ngắm hình mà ít tranh luận về 8 thiếu sót quá chú ơi.

    Trả lờiXóa
  18. Chú đã sang xem, thấy nhộn nhịp lắm, người ta ngắm hình là chính, cho dù Thượng đế chế tạo ra còn nhiều thiếu sót ...hihihi

    Trả lờiXóa
  19. Cháu thử xem là khi cháu minh họa 1 bức hình gây hứng thú như thế thì có bao nhiêu phần trăm số người để ý đến bài viết. Tổng kết lại là ít quá chú à.

    Trả lờiXóa
  20. Bạn bè bên cháu toàn giới trẻ, họ nhìn bằng mắt nhiều hơn nhìn bằng Tuệ nhãn nói theo tinh thần nhà Phật

    Trả lờiXóa
  21. Đấy là do tuổi trẻ như chú nói hay là do không nghiên cứu quá sâu về Phật giáo ạ?

    Trả lờiXóa