Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng chưa bao giờ chúng ta có được một hệ thống chính trị rộng lớn như hiện nay. Tuy nhiên, theo ông, tiếng nói của Mặt trận hiện rất yếu ớt trong hệ thống, ở các địa phương tiếng nói càng nhỏ bé và gần như không có hiệu quả. "Quan trọng nhất trong xã hội hiện đại, đó là tiếng nói người dân được thể hiện qua báo chí. Sợ nhất không phải là dân không dám nói, mà là dân không muốn nói nữa", ông Quốc nhấn mạnh. (Vietnam.Net)

10 nhận xét:

  1. Câu này quá đúng luôn. Nói thiệt, bây giờ chán nói chứ không phải không biết những điều mình thấy, bác Bu ha.

    Trả lờiXóa
  2. Khi mọi hệ thống quyền hành đều nhằm mục đích "vì dân" thì tiếng nói của dân và tiếng nói của cái gọi là hệ thống chính trị ấy sẽ tìm được cái chung còn nếu ngược lại thì sẽ có mâu thuẫn và "quyền hành" bắt đầu bao trùm lên cái hệ thống chính trị rộng lớn kia, lúc đó có 2 hiện tượng : "Dân không muốn nói nữa và dân không được nói nữa" .. Hệ thống chính trị nào dù rộng lớn đến đâu mà không có tiếng nói , không có sự sống, không có cái quyền tối thiểu của "con người" thì cũng thành phi lý !

    Bây giờ thì tiếng nói của những người trí thức cũng trở thành vô nghĩa ... Bao giờ thì họ bắt đầu "không còn muốn nói nữa .." ? Và lúc ấy thì ai "sợ nhất" ...? Chẳng biết nữa anh Bu ơi ! :(

    Trả lờiXóa
  3. "Hà Nội yêu cầu chấm dưt biểu tình tự phát"
    Báo vừa đưa tin đêm qua.
    Anh nghĩ sao về điều này ạ?
    E thấy nỗi uất nghẹn đang dâng lên...

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ là một lời công khai thôi KT ơi ... Có bao giờ họ chấp nhận những cuộc biểu tình này đâu ...Dù đó là cuộc biểu tình của những người yêu nước ! :(((

    Trả lờiXóa
  5. Hihihi nói như dê kêu có khi lại mang họa ...

    Trả lờiXóa
  6. Gió à.
    Bây giờ thì tiếng nói của những người trí thức cũng trở thành vô nghĩa ... Bao giờ thì họ bắt đầu "không còn muốn nói nữa .." ? Và lúc ấy thì ai "sợ nhất" ...? Chẳng biết nữa anh Bu ơi ! :(
    ---------

    Nhân thể không cho nói rồi không thèm nói nữa

    Trả lờiXóa
  7. Đó chỉ là văn bản yêu cầu, dấu treo, không có người kí liệu các nhà nhân sĩ trí thức có chấp hành không?

    Trả lờiXóa
  8. Quan trọng nhất là dân chả còn thấy (thứ) báo chí (nào đó) là cần cho mình nữa...

    Trả lờiXóa
  9. Đừng nghe những gì bác Quốc nói...

    Trả lờiXóa