Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Các bạn ơi! Thế nào là người đàn ông chân chính??

11 nhận xét:

  1. Dạ, là đi bằng chính chân của mình ạ!
    Hì :-)

    Trả lờiXóa
  2. Dạ, bác bu qua hỏi nàng Khiết An ấy ạh!
    (Em thấy có một cả một cái ẻn hoành tráng về "chủ đề" này ở nhà Nàng ấy đấy! :D)

    Trả lờiXóa
  3. BH tui hok mún làm người chân chính đâu. Bởi khi xét lại mình thì đúng là như vậy. Nên hok có nhận ẩu được...?

    Trả lờiXóa
  4. Đó là tên một loại sinh vật tiến hoá cao cấp đang dần tuyệt chủng.
    Sự sở hữu hay chuyển nhượng của các cá thể được hợp pháp bằng giấy đăng ký có dấu đỏ của chính quyền.
    Cấm săn bắt và chiếm đoạt dưới mọi hình thức.
    (Trích Điều 35 chương 8 Bộ luật Bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu)

    Trả lờiXóa
  5. Chân chính thì chắc là phải có chân phụ rồi! Người đàn ông này là người đi đứng khập khiễng lắm đây!

    Trả lờiXóa
  6. Đúng rồi. Đó là người phải có cả chân chính và chân phụ!
    hi hi...

    Trả lờiXóa
  7. quynhloan028

    Bạn chơi chữ hay lắm chân chính và chính chân, cái tiếng việt mới tuyệt vời làm sao...

    Trả lờiXóa
  8. :), yes, ít nhất phải đi bằng chính chân của họ.

    Trả lờiXóa
  9. Người đàn ông chân chính là một người đàn ông bình thường, đi bằng hai chân là chính.

    Trả lờiXóa
  10. Chữ "chân chính" nghĩa là gì hả bác?

    Em nghĩ không có câu trả lời tuyệt đối, tùy thuộc vào quan niệm, giá trị của mỗi xã hội và cá nhân thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Em đồng ý với cái gọi là định nghĩa của các bạn KA và QL:)

    Trả lờiXóa