Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

*Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa về dân chủ: "Dân chủ là người dân được mở miệng" * Tổng thống Obama nói về báo chí: "Một chính phủ lấn lướt báo chí, một chính quyền không phải đối mặt với giới truyền thông cương trực và mạnh mẽ không phải là lựa chọn của nước Mỹ" (Phát biểu của Obama trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức)

6 nhận xét:

  1. - Ðó là lựa chọn của nước Mỹ, không phải là lựa chọn của nước miềng, anh Bu à!
    - Bác bảo người dân được mở miệng chứ bác có bảo là được nói đâu!

    Trả lờiXóa
  2. Dân chủ cũng có mức độ của nó và phù hợp với hoàn cảnh điều kiện từng nước, thức ăn của ng này có thể là thuốc độc của ng khác, nếu muốn ăn thì hãy khéo chế biến

    Trả lờiXóa
  3. Cần làm rõ khái niệm "định hướng xã hội chủ nghĩa".Nguồn VNN/PLTP
    Bài này đọc được đấy bá ạ..:)
    http://kichbu.multiply.com/journal/item/315

    Trả lờiXóa
  4. Định nghĩa chứ không thi hành! Hai cái khác nhau bác Bu nhỉ.

    Trả lờiXóa
  5. Obama đứng phát biểu bằng danh nghĩa của nước Mỹ trong đó nhân dân Mỹ có và hiểu thế nào là dân chủ .Bác Hồ ta đinh nghĩa dân chủ khi cả dân tộc ta đang tập trung vào cuộc chiến tranh dành quyền tự chủ .Bây giờ chính quyền ta nói về dân chủ cũng nhiều nhưng nói thế nào ? dựa vào đâu ? cho ai? và rồi thực hiện thế nào ...lại là điều nhức nhối anh Bu ạ .

    Trả lờiXóa
  6. Tui thì định nghĩa "Dân chủ là người dân được mở miệng xin lỗi "chủ của dân" !

    Còn ở Mỹ thì chính phủ với giới truyền thông giống như bầy cá vằn sống chung với bụi hải quỳ vậy ! Không còn cách lựa chọn nào khác !

    Trả lờiXóa