Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

MẤT, CÒN






    Ông Phùng Quang Thanh Bộ trưởng quốc phòng


Đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trong vùng biển Trường Sa của Việt Nam


Hải đăng Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam


Báo soha.vn đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu trong buổi thảo luận tổ ở Quốc hội chiều 22/10 có nói “Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”. Bu tui nghỉ mãi về câu này nhưng không hiểu ra sao cả, cứ nói ra đây nhờ bác nào giỏi chữ nghĩa giảng giải thêm cho.

1-   Bác Thanh nói như thế tức là đảng, chế độ, biển đảo, tuy là ba nhưng chung quy chỉ một. Nó trùng hợp với  triết  lý nhà Phật.
·       Thuyết Trung Quán luận: Vạn pháp bất nhị .
·       Thuyết 12 Nhân duyên: Cái này còn thì cái kia còn, cái này mất thì cái kia mất.
     2- Bu tui dẫn ra đây định nghĩa mất, còn, của Từ điển tiếng Việt để tham khảo:
·       Mất: Không còn thuộc về của mình.
·       Còn: Tiếp tục tồn tại, không phải đã mất hết cả, hoặc mất đi.
      3- Trong  thực tế, các “đồng chí” Tàu đã dùng vũ lực chiếm của Việt Nam toàn bộ đảo Hoàng Sa, bãi đá Gạc Ma, sau đó  lần lượt chiếm thêm 6 bãi đá khác trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 2014 Tàu bắt đầu cải tạo những bãi đá họ chiếm được. Biến Đá chữ Thập thành đảo lớn, Xây dựng sân bay trên đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma, xây hải đăng trên đảo Châu Viên , đảo Duy Mộng và đảo Hải Sâm.  Ngư dân Việt Nam đánh bắt trên ngư trường truyền thống của mình bị các “đồng chí” Tàu  cướp ngư cụ, đánh  đắm tàu thuyền, làm chết và bị thương ngư dân.
      4- Như vậy thì thưa bác Thanh, Hoàng Sa và 7 bãi đá thuộc Trường đã mất vì “không còn thuộc về của  mình” nữa, mà thuộc về người Tàu . Và nếu cái này mất dẫn đến cái kia mất theo cách nói của bác thì  đảng và chế độ đã mất rồi sao?
      5- Đâu có! Báo chí lề phải vẫn  tuyên truyền đảng  được dân tin yêu và thể chế  vẫn tồn tại vững chắc,  cũng là biển đảo của Việt Nam chưa mất. Nhưng than ôi, nó chỉ “còn”  theo nghĩa máy móc của Từ điển là “Vẫn  tiếp tục tồn tại”,  chưa bị bốc thành hơi hoặc bị biến thành bụi. Chứ không phải còn theo nghĩa Việt Nam quản lý và khai thác.
      6-  Không biết bác Thanh tư duy kiểu gì mà nói ra như thế.  Chịu!!!



19 nhận xét:

  1. Đã nói Đảng tuy hai mà một, Biển đảo có mất ,,,thậm chí Việt Nam có mất..nhưng Đảng vẫn còn là điều tốt rồi !!.
    Chứ bây giờ nghe theo Mĩ, thì đảng chẳng còn ...thì nói chi là biển đảo.!!!.
    - thưa Bác Phùng...Việt Nam mình ai lấy mà mất... Bọn Mĩ hay bọn Tàu ?.
    Nếu nói Thằng Mĩ lấy ... thì 40 năm trước chúng nó đã lấy rồi...
    Còn bọn Tàu khựa lấy ...thì Đảng của Bác vẫn còn , và bác trở thành thái thú !! ý của bác là rứa hỉ......hic hic !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người bảo là lưỡng quốc tướng quân nghe cũng phải

      Xóa
  2. Hichic, đây là kiểu "tư duy ngược" của lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở xứ mình đụng vào cái gì cũng thấy ngược

      Xóa
  3. Cháu chỉ có thể nói một chữ "SUY"

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn Quan ...mỡ k hà, em ...ngán quá chú Bu ui.
    Đọc bài xong, câu hỏi này, ...ai cũng có câu trả lời cả rồi. Đúng như Linh Lan nói: Suy.
    Nhà dột từ nóc rồi. hic

    Trả lờiXóa
  5. Không chỉ dột mà xiêu đến nơi

    Trả lờiXóa
  6. Nói thiêt với các Bác nhà Iêm cũng " Tâm tư " lém
    Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho rằng : Trung Quốc đã chứng tỏ sự " Kiềm chế tuyệt vời " khi không " Thu hồi " các đảo đang bị các nước khác " Chiếm đóng " ở Biển Đông - Đó là phát biểu của ông Lưu chấn Dân đưa ra trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 17 / 11 tại Bắc Kinh , trước thềm hội nghị thượng đỉnh AFEC và hội nghị thượng đỉnh Đông Á
    Còn đây là đại biểu Quốc hội Trương trọng Nghĩa cũng phát biểu ngày 17 / 11 :
    - Nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không ? Nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng tình . Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc , ít nhất là trong thời điểm này , bởi Trung Quốc đang tranh chấp , thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe doạ tiếp tục chiếm nhiều hơn nữa

    Mời các Bác bình luận về hai phát ngôn cùng xảy ra trong ngày 17 / 11 / 2015

    Trả lờiXóa
  7. Mấy hôm nay bu tui đang nghỉ cách bình luận lời ông Nghĩa.
    Viết sao để khỏi bị phạt 5 triệu đây... huhu.
    Mà sao không thấy bạn Sa Lam về VT như đã dự kiến nhỉ.

    Trả lờiXóa
  8. Nói anh Toàn nghe , dự tính như vậy nhưng không phải là đám ăn hỏi , mà chỉ là một lễ " Chạm ngõ " thôi , có nghĩa là hai gia đình có cơi trầu chai rượu gặp nhau để làm quen . Mà hôm ấy Bà Xã và thằng Cậu còn có công chuyện ở Phú Mỹ nên ghé xuống luôn . Còn khi đám hỏi hay đám cưới thì Salam sẽ xuống mấy ngày , khi đó sẽ gặp anh luôn , chuẩn bị gạo cho Salam ăn nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước xuất khẩu gạo hai thứ hai thế giới chắc phải đủ cho hai người sống trong vài ngày
      hihihi

      Xóa
  9. Hỏi bác Thanh 1 câu đơn giản: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung có Đảng , có đồng chí tốt đâu mà sao đánh thằng Tàu không còn manh giáp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay có đảng có thể chế tốt đẹp thì bị Tàu cướp đất cướp đảo thế mới lạ ....

      Xóa
  10. Câu này chế anh-việt (tiếng bồi) là:
    “No đảng, no chế độ, and no biển đảo”
    Nhưng ngày xưa:
    “Yes biển đảo, but no yes đảng, no yes chế độ”

    Hihi…, lâu ngày qua thăm bạn, chúc chiều vui.

    Trả lờiXóa
  11. Đảng và chế độ vẫn còn trơ trơ ra đó nhưng biển đảo thì đã mất vợi rồi. Ông Phùng giải thích về hiện tượng này ra sao đây?

    Trả lờiXóa
  12. Hôm qua ngồi quán cà phê nghe bàn bên tranh luận về cái tốt cái xấu , cái giỏi cái ... Của các lảnh đạo . Thấy mổi người một ý , không có chuẩn để nhận định về ai đó . Nay xin đăng lại suy nghỉ của mình về những người nhân danh lảnh đạo đất nước mà mình đã viết năm 2013 . Để mọi người trao đổi !

    ---------

    TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC !

    Mọi người dân đều muốn được sống trong một đất nước : Độc lập , Thái bình và thịnh vượng !

    Đất nước đọc lập là : Đất nước không bị làm nô lệ cho ngoại bang , không bị xâm lấn , dân không bị ngoại bang ức hiếp !
    Xã hội thái bình là : xã hội mà mọi người dân sống bình đẵng , được tôn trọng , không lo bị : Trộm cắp , cướp giật , lừa đảo , bịp bợm , ức hiếp , bất công ...
    Xã hội thịnh vượng là : Xã hội mà mọi người dân được sống đầy đủ , ăn ngon mặc đẹp , được thụ hường ánh sáng văn minh của nhân loại !

    Vì vậy có thể tóm lại trách nhiệm tối thượng của các nhà lãnh đạo đất nước là :

    1-Đối ngoại là độc lập : Giử yên bờ cỏi núi sông do ông cha ta để lại và bảo vệ được dân mình không bị ngoại bang ức hiếp !
    2- Đối nội là xây dựng xã hội : Thái bình và thịnh vượng !

    Nếu không làm được những điều đó là họ đã thất bại !!!!!!!
    Được đăng bởi Ku Thanh vào năm 2013
    trên blog linhgiang-langcua.blogspot.com

    Trả lờiXóa